Tháng 6 với Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên

Lễ hội có sự tham gia của đồng bào 12 dân tộc là Tày, Dao, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer và Chăm (tỉnh Ninh Thuận, mới về hoạt động hằng ngày tại làng). Ban tổ chức cũng huy động 20 nghệ nhân dân tộc Ê Đê, 10 nghệ nhân là năm cặp vợ chồng dân tộc Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Ba Na, các bạn trẻ Tây Nguyên… tham gia trình diễn.

Tại chuỗi sự kiện này, đồng bào các dân tộc sẽ tham gia chương trình “Âm vang khúc hát truyền thống-dân ca, hát ru” với chủ đề “Từ tay mẹ” vào ngày 23 và 24-6 tại làng dân tộc Giẻ Triêng, Khu làng II. Tại đây, đại diện đồng bào sẽ giới thiệu nét văn hóa truyền thống gia đình các dân tộc Tây Nguyên, chia sẻ câu chuyện về gia đình, nếp sống qua nhiều câu hát ru, hoạt động chế tác nhạc cụ, dệt vải truyền thống; giới thiệu mâm cơm trong mỗi nhà dân tộc Tây Nguyên. Các nghệ nhân cũng sẽ trình diễn khúc dân ca, hát ru của đồng bào Tây Nguyên và các dân tộc.

“Ngày hội văn hóa gia đình của cộng đồng các dân tộc” sẽ diễn ra ngày 28-6 tại Nhà văn hóa cộng đồng, Khu làng I với các trò chơi tập thể như thi nấu ăn truyền thống, thi đấu thể dục thể thao, biểu diễn văn nghệ… Đặc biệt, tại làng sẽ diễn ra chương trình vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Tây Nguyên trong em”, khóa học “Búp sen hồng” nhằm hướng các em học sinh tới hoạt động hè ý nghĩa, giúp các em hiểu về đạo hiếu, nhân cách sống qua văn hóa Phật giáo.

Ban tổ chức cũng sẽ tái hiện nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đó là lễ mừng nhà mới của đồng bào dân tộc Chăm. Đồng bào dân tộc Chăm nhóm Bà La Môn (tỉnh Ninh Thuận) về hoạt động hằng ngày tại làng đã làm lễ “nhận đất nhận nhà”.

Đồng bào Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk) sẽ tái hiện lễ kết nghĩa anh em với đồng bào Raglai, Cơ Tu, Tà Ôi. Du khách được chứng kiến nghi thức độc đáo, riêng biệt trong buổi lễ, được hòa mình vào trò chơi, tiếng cồng chiêng, đàn đá, vòng xoang, thưởng thức rượu cần...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm