Quảng Ninh: Miễn phí tham quan vịnh Hạ Long

Ngày 14-5, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã họp phiên chuyên đề thông qua nghị quyết về giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch năm 2020, trong đó tập trung miễn giảm phí tham quan danh thắng cho tất cả du khách.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của COVID-19, từ đầu năm 2020 tới nay, chỉ có 1,5 triệu lượt du khách tới tham quan tỉnh Quảng Ninh (bằng 23% so với cùng kỳ 2019).

Theo nội dung nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, tỉnh này sẽ thực hiện miễn, giảm phí tham quan các điểm du lịch.

Cụ thể, miễn 100% phí vào các điểm tham quan cho du khách tại vịnh Hạ Long (không áp dụng cho tàu ngủ đêm), Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử từ 14-5 đến 1-6 cho tất cả khách du lịch trong nước, quốc tế.

Tỉnh Quảng Ninh đề ra chính sách kích cầu du lịch nhằm thu hút khách du lịch trở lại với vịnh Hạ Long.

Việc miễn 100% phí tham quan còn tiếp tục thực hiện vào các ngày lễ như ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Gia đình Việt Nam 28-6, Du lịch Việt Nam 19-7, Thương binh liệt sĩ 27-7, ngày truyền thống lực lượng CAND 19-8, ngày Quốc khánh 2-9, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, ngày truyền thống công nhân vùng mỏ 22-11, ngày thành lập QĐND 22-12.

Ngoài ra, Quảng Ninh thực hiện miễn giảm 50% phí tham quan vịnh Hạ Long (không áp dụng tàu ngủ đêm), Bảo tàng Quảng Ninh và Khu di tích danh thắng Yên Tử trong các ngày còn lại của tháng 6 và tháng 7-2020.

Bên cạnh đó, hỗ trợ vé xe buýt tuyến từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Hạ Long tới Dốc Đỏ (TP Uông Bí) và ngược lại cho hành khách bay các chuyến bay tại Vân Đồn.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng tỉnh này xác định phục hồi, phát triển du lịch là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong khôi phục kinh tế sau dịch COVID-19. Theo ông Ký, việc ban hành chính sách kích cầu nhằm thu hút du khách nội địa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân cả nước du lịch Quảng Ninh.

Để kích cầu du lịch hiệu quả, HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND tỉnh tập trung phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc, từ du lịch biển, sinh thái, khám phá, văn hóa, ẩm thực, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch nhằm tăng thêm giá trị cho du khách khi trải nghiệm du lịch tại Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức tăng số lượng và thời lượng tổ chức các lễ hội, sự kiện chất lượng, đặc sắc tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn thu hút du khách.

Cụ thể như các chương trình Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020, tuần du lịch Hạ Long và chương trình Carnaval Hạ Long, tuần văn hóa - thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc, liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, lễ hội đường phố năm 2020 nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh cũng vận động, khuyến khích DN kinh doanh dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cơ sở lưu trú, tích cực xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, nâng cao tính chuyên nghiệp phục vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế của DN, có chính sách giảm giá, tham gia các gói kích cầu với hình thức ưu đãi, khuyến mãi, tặng thêm sản phẩm, giảm giá trực tiếp.

Ngoài ra, Quảng Ninh sẽ tăng cường kết nối với các địa phương để xúc tiến du lịch, tổ các các tuyến tham quan du lịch nội địa theo hướng mở các đường bay quốc tế Vân Đồn, từng bước phục hồi thị trường du lịch Đông Bắc Á, thu hút tối đa khách du lịch từ các vùng đã được kiểm soát dịch tới Quảng Ninh.

Dự kiến nguồn kinh phí để thực hiện kích cầu du lịch khoảng 200 tỉ đồng được lấy từ nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm