Phát sốt với những đồi hoa tam giác mạch ở Mộc Châu

Tam giác mạch được trồng nhiều trên triền núi các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang). Bà con nơi đây trồng tam giác mạch vừa là để lấy hạt làm lương thực thay gạo, vừa dùng thân cây làm thức ăn cho gia súc và nấu rượu...

Là điểm đến hấp dẫn du khách bởi những cánh đồng hoa cải trắng, hoa mận, hoa đào, giờ đây cao nguyên Mộc Châu có thêm hoa tam giác mạch. Người dân nơi đây trồng xen tam giác mạch với những vườn hoa cải trắng nối tiếp nhau để khi nào hoa nở thì bắt đầu mở cửa cho khách tham quan, chụp ảnh, dạo chơi... Cứ một vạt hoa tam giác mạch lại xen một vạt dài hoa cải trắng... Cứ thế, cứ thế, đồi hoa trải dài từ ven đường lên tới tận đồi cao...

Hoa cải trắng xen lẫn tam giác mạch nối tiếp nhau trải dài tới tận đỉnh đồi.

Hoa cải trắng xen lẫn tam giác mạch nối tiếp nhau trải dài tới tận đỉnh đồi.

Những du khách chụp ảnh lưu niệm bên những luống hoa tam giác mạch.

Những du khách chụp ảnh lưu niệm bên những luống hoa tam giác mạch.

Mùa hoa nở, khách đến tham quan, chụp hình, ngắm hoa rất đông.

Mùa hoa nở, khách đến tham quan, chụp ảnh, ngắm hoa rất đông.

Những cánh đồng hoa trải dài tít tắp...

Những cánh đồng hoa trải dài tít tắp...

hoa tam giác mạch
Bên cạnh hoa tam giác mạch là những vườn hoa cải trắng tinh khiết

Bên cạnh hoa tam giác mạch là những vườn hoa cải trắng tinh khiết

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm