Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh

So với tháng 12-2017, khách quốc tế đến nước ta tăng 12,1%, trong đó du khách từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tăng mạnh do kiều bào về quê ăn Tết, đồng thời thời gian này là kỳ nghỉ đông nên nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân từ các quốc gia này khá lớn.

Tổng cục Du lịch cho biết ngay từ đầu tháng 1, ngành du lịch Việt Nam đã tích cực thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút khách.

Trong tháng này, Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2018 (ATF 2018) diễn ra tại Thái Lan với nhiều hoạt động như xây dựng gian hàng du lịch chung tại hội chợ; chương trình “Đêm Việt Nam” giới thiệu về du lịch Việt Nam và vai trò đăng cai Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2019 tại Hạ Long (Quảng Ninh). Tại sự kiện này, Việt Nam giành 14 giải thưởng du lịch ASEAN năm 2017.

Năm 2018, ngành du lịch đặt mục tiêu đón hơn 15,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 78 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 620.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm