Khách quốc tế đến Việt Nam du lịch tăng kỷ lục

Theo Tổng cục Du lịch, trong năm 2019 ngành du lịch Việt Nam ước đón 18 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16% so với năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 720.000 tỉ đồng, tăng hơn 16% so với năm 2018.

Khách quốc tế đến từ châu Á đạt 14,3 triệu lượt người, chiếm 79,9% tổng số khách quốc tế, tăng 19,1% so với năm trước. Khách đến từ châu Âu đạt 2,1 triệu lượt người, tăng 6,4%...

khach-quoc-te-den-vietnam-1

Việt Nam liên tục nằm trong nhóm những quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách du lịch nhanh nhất thế giới.

Theo Tổng cục Du lịch, giai đoạn 2015-2019, khách quốc tế đến Việt Nam từ 7,9 triệu lượt tăng lên 18 triệu lượt. Việt Nam liên tục nằm trong nhóm những quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách du lịch nhanh nhất thế giới. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được cải thiện trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), xếp hạng 63/140.

Bộ VH-TT&DL đề nghị Tổng cục Du lịch Việt Nam phấn đấu năm 2020 đạt được chỉ tiêu đón 20,5 triệu lượt khách quốc tế, 90 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 830.000 tỉ đồng.

Theo Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đề ra mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam thu hút được 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm