Khách du lịch Hàn Quốc, Thái Lan đến Việt Nam ngày càng nhiều

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7-2019 đã tăng trở lại so với tháng trước, đạt hơn 1,3 triệu lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ châu Á tăng 12%; từ châu Âu tăng 5%; từ châu Mỹ tăng 13%; từ châu Phi tăng 6%, trong khi châu Úc giảm.
Trong bảy tháng năm 2019, khách đến từ châu Á đạt 7,6 triệu lượt người, chiếm 78% tổng số khách du lịch đến nước ta. Trong đó, khách đến từ Trung Quốc đạt 2,9 triệu lượt người nhưng lại giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan lại vào Việt Nam du lịch tăng mạnh.

Việt Nam thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế tới du lịch. 

Cụ thể, khách Hàn Quốc tới Việt Nam trong bảy tháng đầu năm đạt hơn 2,4 triệu lượt người, tăng 22%; Nhật Bản 524.000 lượt người, tăng 13%; Đài Loan 517.000 lượt người, tăng 28%; Thái Lan 227.000 lượt người, tăng tới 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung bảy tháng năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 9,8 triệu lượt người, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 7,7 triệu lượt người, tăng 5%; bằng đường bộ đạt 1,9 triệu lượt người, tăng 25%; bằng đường biển chỉ có 157.600 lượt người, giảm 11,3%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm