Du khách sẽ chi mạnh hơn vào năm 2014

Du khách sẽ chi mạnh hơn vào năm 2014 ảnh 1Trong đó, du khách Úc sẽ chi tiêu nhiều nhất, gần gấp đôi mức trung bình với 12.393 USD/người. Người Thụy Sĩ, New Zealand, Anh và Đức cũng chi tiêu rất mạnh với mức trung bình dự kiến hơn 8.300 USD/người. Ở phía ngược lại, khách du lịch Thái Lan dự kiến sẽ chi tiêu ít nhất, chỉ 2.390 USD/người trong năm 2014.

Kết quả khảo sát cho thấy người dân không nhất thiết phải cảm thấy tin tưởng hơn vào nền kinh tế thì mới chi tiêu. “Nhiều người tìm đến các giao dịch giá rẻ và chấp nhận chi tiêu ít hơn vào các nhu cầu khác để có tiền đi du lịch”, TripAdvisor nhận xét.

Không chỉ tăng ngân sách cho du lịch, năm nay, người dân có xu hướng chọn đi du lịch nước ngoài nhiều hơn. Có 77% người được khảo sát cho biết sẽ đi du lịch nước ngoài, tăng từ mức 65% của năm 2013. Châu Âu tiếp tục là điểm đến du lịch được ưa thích nhất với 46% người trả lời sẽ đi châu Âu trong vòng 2 năm tới. Châu Á xếp thứ hai và Bắc Mỹ xếp thứ ba.

Du lịch nội địa cũng được ưa chuộng khi 90% người cho biết sẽ đi du lịch trong nước, tăng 3 điểm phần trăm so với năm ngoái.

TripAdvisor đã khảo sát 61.000 khách du lịch và chủ khách sạn tại 26 quốc gia. Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 2-3/2014.

VĂN QUỐC/NCĐT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm