Du khách đến Mũi Né- Bình Thuận giảm đến 82%

Ngày 18-2, tin Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu nên tình hình khách hủy phòng rất nhiều.

Cổng đường hoa Phan Thiết.

Cụ thể các khách sạn, resort đã bị hủy khoảng 60% - 80% công suất đã đặt trước đó. Ước tính trong 7 ngày Tết , toàn tỉnh đón khoảng 20.000 lượt khách lưu trú chủ yếu là khách du lịch nội địa (giảm khoảng 82% so với Tết Canh Tý năm 2020). Đa số khách tập trung tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, La Gi, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam…

Lượng khách lưu trú bắt đầu tăng vào các ngày từ mùng 2 đến mùng 5 Tết tại khu vực Hàm Tiến – Mũi Né, hầu hết các cơ sở lưu trú 4 - 5 sao chỉ đạt công suất phòng 30 - 40%. Thông thường các năm trước nơi đây đều kín phòng và du khách muốn có chỗ lưu trú phải đặt trước nhiều tháng.

Được biết, các cơ sở lưu trú đều có chính sách hỗ trợ khách hủy phòng, đa số hỗ trợ du khách dời ngày lưu trú sang giai đoạn khác hoặc thương lượng trả lại tiền cọc. Hiện toàn tỉnh chỉ có khoảng 70% cơ sở lưu trú mở cửa đón khách du lịch. Lượng khách tham quan, dã ngoại tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như Cam Bình, Cổ Thạch, Hòn Rơm, Đồi Dương – Tiến Thành… cũng giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 50% lượng khách so với năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm