Đồng Nai trùng tu di tích nhà lao Tân Hiệp

Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ xây dựng miếu thờ liệt sĩ; tu bổ và tôn tạo kho súng, phòng ngủ của lính và giữ lại một đoạn nền móng trại giam.

Nhà lao Tân Hiệp là một trong sáu nhà tù lớn nhất của Mỹ - Ngụy ở miền Nam trong chiến tranh. Ngày 2-12-1956, nơi đây đã xảy ra cuộc nổi dậy cướp vũ khí, phá khám để tự giải thoát của 462 cán bộ cách mạng.

Năm 1994, Nhà lao Tân Hiệp được Bộ VH-TT&DL xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua di tích này đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong lần trùng tu này, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

VĂN NGỌC - TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm