‘Chưa khi nào đi máy bay lại rẻ như lúc này’

Theo một số đại lý vé máy bay, hiện tình hình khách đặt vé trên các chặng bay nội địa rất ít. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng dịch COVID-19.  

“Chưa khi nào đi máy bay lại rẻ như lúc này. Hầu như chỉ có khách từ các tỉnh, thành bay về TP.HCM. Hiện chặng bay từ TP.HCM đến 21 sân bay trong nước giá rẻ chưa từng có”, chị Hoàng Ngân phụ trách một đại lý vé tại TP.HCM nói.

Theo chị Ngân, thông thường sau tết Nguyên đán giá vé các hãng đều giảm khá sâu, đến hè lại tăng cao do nhu cầu đi nghỉ mát, du lịch của các gia đình, đơn vị. Tuy nhiên, từ tết đến nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, đại lý liên tục nhận phản hồi, hủy chuyến, thay đổi lịch bay. “Khách có việc hệ trọng chẳng đặng đừng mới đặt vé, chứ chưa có đoàn khách nào đặt vé để đi du lịch, tham dự các lễ hội đầu năm”, chị Ngân nói.

Theo ghi nhận của phóng viên PLO, giá vé các hãng đều giảm sâu chưa từng có đến hết tháng 2, thậm chí kéo qua tháng 3. Đồng thời các hãng hàng không cũng lên tiếng trấn an hành khách đi lại bằng đường hàng không, rằng tất cả các chuyến bay đều được tiêu độc, khử trùng. Đại diện Vietnam Airlines cho biết để bảo vệ sức khỏe cho hành khách trong mùa dịch, toàn bộ tàu bay của hãng đều được trang bị hệ thống màng lọc không khí HEPA. Việc này giúp hạn chế đến 99,99% vi khuẩn và virus trên chuyến bay, đảm bảo không khí trong khoang máy bay được liên tục làm mới sau mỗi 3 phút

Trong "bão" dịch COVID-19, các hãng hàng không trong nước đồng loạt giảm giá sâu chưa từng có trong nhiều năm gần đây. Ảnh: P.ĐIỀN

Khảo sát nhanh từ các đại lý và kênh bán vé trực tuyến cho thấy, trong ba ngày từ 20 đến hết tháng 3, thậm chí kéo qua đầu tháng 3-2020, giá vé giảm sâu, thấp nhất 89.000 đồng/chặng bay (chưa gồm thuế phí) nhộn nhịp bậc nhất TP.HCM- Hà Nội của hãng Jetstar Pacific. Còn hai hãng Vietjet và Bamboo Airways đều có chung mức giá 199.000 đồng. Trong khi đó, ghế của Vietnam Airlines giá vé có biên độ giao động khá rộng từ 380.000-2 triệu đồng/chặng.

Chặng bay TP.HCM- Đà Nẵng giá vé của hãng Jetstar Pacific chỉ còn 48.000 đồng/chiều. Trong khi hãng Vietjet là 99.000 đồng/chiều;  Bamboo Airways là 199.000 đồng. Cao hơn chút ít 299.000 đồng/chiều của Vietnam Airlines.

Nhích cao hơn chút ít, đường bay TP.HCM-Vinh (Nghệ An) giá vé của bốn hãng hàng không giao động từ 290.000 đến 1 triệu đồng/chiều.

Nhiều đường bay nội địa, giá chỉ còn vài chục nghìn đồng/chiều. Ảnh: P.ĐIỀN

Chiều ngược lại, Vietnam Airlines đã có chương trình giá giảm sâu chưa từng có trên chặng bay Hà Nội-TP.HCM. Cụ thể từ 19-2 đến hết ngày 31-3-2020, các chuyến bay khởi hành của hãng này trước 6 giờ hoặc sau 21 giờ có giá chỉ 589.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế, lệ phí). Các chuyến bay khởi hành ngoài khung giờ trên giá chỉ 615.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế, lệ phí).

Đáng chú ý, hành khách đi trên các chặng bay này được bố trí quầy làm thủ tục hàng không và cửa lên máy bay riêng. Tại sân bay Nội Bài, hành khách được phục vụ tại quầy B1, B2, B3. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách được phục vụ tại quầy B5, B6, B7. Các quầy thủ tục đều nằm ở khu vực gần lối vào cửa an ninh, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và thuận tiện trong việc đi lại.

Theo Trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương (CAPA), đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM hiện là đường bay nhộn nhịp nhất thế giới với gần 270.000 ghế cung ứng/tuần, tăng 39% so với cùng kỳ. Xếp sau đó là đường bay giữa Jeju - Seoul và Tokyo - Hokkaido. Trong đó riêng Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines và Jetstar Pacific) đang khai thác gần 40 chuyến bay/ngày giữa Hà Nội và TP.HCM với tần suất 30 phút - 1 tiếng/chuyến.   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm