70.000 tour giảm giá 20-50% tại Ngày hội du lịch TP.HCM

Ông Trần Ngọc Quân, Phó giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch TP.HCM cho biết, Ngày hội du lịch TP.HCM sẽ diễn ra từ 11 đến 14-4 tại Khu B, Công viên 23-9, quận 1, TP.HCM.

Năm nay với chủ đề Vui hè 2019, Ngày hội được triển khai theo hướng nâng tầm quy mô hơn, qua đó thúc đẩy kích cầu du lịch đến TP.HCM thông qua các sản phẩm mới. Đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng với các tỉnh, đặc biệt là miền Tây và miền Đông Nam Bộ.

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cũng là một điểm đến lý tưởng của du khách khi đến phương Nam.

Ngày hội du lịch TP.HCM 2019 thu hút sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp thành phố và hơn 29 tỉnh, thành tham gia phục vụ người tiêu dùng. Có gần 70.000 tour nội địa và nước ngoài giảm giá từ 100 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng hoặc giảm trực tiếp từ 20% đến 50%.

“Khi Sở Du lịch làm đầu mối liến kết các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở dịch vu… các đơn vị đều kí cam kết đảm bảo về chất lượng dịch vụ. Sở cũng có tổ hậu kiểm, chúng tôi sẽ phân công nhiệm vụ cùng giám sát chấn chỉnh nếu có trường hợp nào không đảm bảo chất lượng dịch vụ”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết.

Ban tổ chức kỳ vọng Ngày hội du lịch TP.HCM trở thành một kênh quảng bá điểm đến uy tín, chất lượng cho du lịch thành phố. Dự kiến doanh thu lượt khách mua tour trong dịp này sẽ tăng từ 20 -25% so với năm 2018.

Du khách tìm hiểu mua tour tại Ngày hội du lịch TP.HCM năm 2018.

Dịp này, Sở Du lịch TP.HCM cùng các sở ngành, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM, Liên đoàn lao động TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã kí kết liên tịch triển khai Chương trình kích cầu du lịch giá ưu đãi dành cho học sinh - sinh viên, công nhân và người lao động năm 2019.

9 chương trình tour du lịch ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, công nhân người lao động năm 2019 như sau:

Tour một ngày

1/ Bảo tàng Thành phố-Chùa Vĩnh Nghiêm: giá 275.000 đồng/khách.

2/ Suối Tiên – GigaMall: giá 450.000 đồng/khách trên 1m4 và 380.000 đồng/khách dưới 1m4.

3/ Cần Giờ-Chiến Khu Rừng Sác-Bảo tàng 3D: Giá 470.000 đồng/khách.

4/ Cần Giờ-Chiến Khu Rừng Sác-Bảo tàng 3D-Du thuyền và ăn tối trên sông Sài Gòn: Giá 670.000/khách.

Tham quan chiến khu Rừng Sác

5/ TP.HCM-Củ Chi-Đền Bến Dược-TTTM Satra: Giá 295.000 đồng/khách.

6/ TP.HCM-Củ Chi-Đền Bến Dược-TTTM Satra: Giá 480.000 đồng/khách.

Tour hai ngày

7/ Cần Giờ-Chiến khu Rừng Sác-Lăng ông Thủy Tướng-Bảo tàng 3D: Giá 990.000 đồng/khách, đi vào cuối tuần cộng thêm 250.000 đồng/khách. Ăn sáng hai bữa, ăn chính ba bữa.

8/ TP.HCM-Bình Thuận: Dinh thống nhất, GigaMall, Đồi cát vàng, Bảo tàng Làng chài xưa, Lâu đài rượu vang, biển Mũi Né, resort ba sao. Giá 1.199.000 đồng/khách, cuối tuần cộng thêm 500.000 đồng/khách. Ăn sáng hai bữa, ba bữa ăn chính.

9/ TP.HCM-Bình Thuận: Dinh thống nhất, GigaMall, Đồi cát vàng, Bảo tàng Làng chài xưa, Lâu đài rượu vang, biển Mũi Né, resort ba sao, fishmen show. Giá 1.799.000 đồng/khách, cuối tuần cộng thêm 500.000 đồng/khách. Ăn sáng hai bữa, năm bữa ăn chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm