Động thổ dự án Cửa Sót Hà Tĩnh với mức đầu tư 300 tỉ đồng

Chiều 26-6, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ động thổ Dự án tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch Quốc Hội và lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tới dự và cùng Vingroup bấm nút phát lệnh động thổ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lãnh đạo các bộ, ban ngành và tỉnh Hà Tĩnh bấm nút phát lệnh động thổ Dự án Vinpearl Cửa Sót Hà Tĩnh.

Dự án Tổ hợp biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót (cách dự án Vinpearl Cửa Hội Nghệ An khoảng 60 km) có quy mô 16 ha, gồm khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu Clubhouse... được đầu tư bài bản theo các tiêu chuẩn 5 sao với hệ thống tiện ích đẳng cấp: bể bơi bốn mùa trong nhà và bể bơi ngoài trời; nhà hàng ẩm thực; khu rèn luyện và chăm sóc sức khỏe; khu vui chơi giải trí.

Phối cảnh tổng thể Dự án Vinpearl Cửa Sót Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết: "Dự án Vinpearl Cửa Sót sẽ mở hướng đi chiến lược trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển của Hà Tĩnh; góp phần mở ra những cửa ngõ quan trọng của không gian du lịch "hành lang kinh tế Đông-Tây" sang Lào, Thái Lan. Dự án này cũng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển toàn diện vùng ven biển Nghệ An, Hà Tĩnh".

Tại buổi lễ động thổ, Tập đoàn Vingroup tặng Nhà hát truyền thống Hà Tĩnh số tiền 5 tỉ đồng và trao quà hỗ trợ 4.800 hộ nghèo và gia đình có công với cách mạng của huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) với tổng số tiền 2,4 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm