Đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa Serbia, Đức và Việt Nam

Theo tin từ Bộ Ngoại giao Serbia, nhận lời mời của Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Serbia - ông Ivica Dacic, đầu tháng 6-2019, tỉ phú gốc Việt Mai Vũ Minh - Chủ tịch tập đoàn SAPA Thale trụ sở chính tại Đức, có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Serbia.

Ngoài tỉ phú Mai Vũ Minh, ông Nguyễn Đắc Nghiệp – nghị sĩ Đức, CEO của SAPA Thale cùng lãnh đạo tập đoàn cũng sẽ tham dự chuyến thăm này.

Năm 2017, Phó Thủ tướng Cộng hòa Serbia, ông Ivica Dacic đã có cuộc thăm chính thức Việt Nam và đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và trở thành cầu nối thương mại với các nước trong khu vực.

Chuyến đi được thực hiện trong khuân khổ chương trình “Hợp tác đầu tư song phương giữa tập đoàn SAPA Thale với Chính phủ và khối doanh nghiệp hàng đầu nước Cộng hòa Serbia”.

Những lĩnh vực tiềm năng để hợp tác đầu tư trong chương trình này, gồm tài chính - ngân hàng, phát triển công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường, năng lượng, giao thông vận tải, bất động sản, khách sạn - du lịch, nông nghiệp, thể thao… không chỉ Serbia, Việt Nam, Đức mà còn ở Bosnia-Herzegovina, Nhật Bản, Trung Quốc, UAE và nhiều nước trên thế giới.

Mới đây, International Business Times đã có bài viết về tỉ phú Mai Vũ Minh với đánh giá đây là nhà đầu tư tầm cỡ, một tỉ phú có sức ảnh hưởng đến giới tài chính toàn cầu và chính phủ các nước.

Tỉ phú Mai Vũ Minh (giữa) cùng lãnh đạo tập đoàn SAPA Thale có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Serbia.

Trước đó, năm 2017, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Serbia, ông Ivica Dacic đã thăm chính thức Việt Nam và gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại cuộc gặp này, ông Ivica Dacic cho biết hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đặc biệt là cần tổ chức nhiều hơn các đoàn giao lưu tìm hiểu giữa doanh nghiệp hai nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, trong thời gian tới, hai bên cần tích cực trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và tăng cường kết nối doanh nghiệp; duy trì, phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Cho rằng quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước còn khiêm tốn với kim ngạch thương mại song phương mới đạt 25 triệu USD năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần tạo nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó nắm bắt thị trường và thế mạnh của nhau. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp Serbia tiếp cận thị trường các nước khu vực Đông Nam Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm