Doanh nghiệp cơ khí Việt mất miếng cơm vì nhà thầu nước ngoài

Các tổng thầu này không chỉ đem máy móc cũ, lạc hậu mà còn đem công nhân sang Việt Nam. Ngành cơ khí Việt Nam bị gạt ra ngoài, mất đi miếng cơm manh áo. Đây là thực tế được ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) cơ khí Việt Nam (VAMI), nêu ra tại hội thảo DN cơ khí Việt Nam, hành trang trước thềm Hiệp định TPP ngày 27-4 ở Hà Nội.

Theo ông Thụ, tổng thầu Trung Quốc trúng thầu nhiều dự án mà DN Việt có thể làm được, thậm chí làm tốt. “Nhà nước cần quan tâm đến các DN trong nước bằng việc giao các dự án, gói thầu mà DN Việt Nam làm được. Đây là cơ hội để DN cơ khí Việt Nam gia tăng lợi nhuận và khả năng công nghệ của mình” - ông Thụ nói. Theo thống kê của Bộ Công Thương, cả nước có 14.800 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí nhưng chỉ có gần 100 DN có quy mô vốn hơn 500 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm