Đổ bỏ hoa cho bò ăn

Anh Trương Thanh Tùng nhổ bỏ 2.000m2 hoa layơn để cho bò ăn và làm phân bón - Ảnh: Phan Thành

Ông Phan Trọng Hiền, chủ tịch Hội nông dân xã Hiệp An, cho biết thời tiết lạnh đột ngột trong tháng cận tết đã khiến 50% diện tích hoa layơn trên địa bàn nở chậm, phải đến sau tết khi thời tiết ấm dần mới bung nụ. Ông Hiền cho biết thêm nông dân xã Hiệp An không chỉ trồng layơn trên địa bàn xã mà còn thuê đất tại các xã lân cận trên địa bàn huyện như Phú Hội, Tân Hội... để trồng nên nhiều nông dân lỗ nặng, ước tính thiệt hại khoảng 25 tỉ đồng.

Hiện nhiều nông dân loại bỏ layơn để dọn đất cho vụ rau tiếp theo hoặc lấy củ giống. Nhiều nông dân cho người nuôi bò cắt hoa làm thức ăn cho bò để đổi công dọn đất. Tuy vậy, nhiều người lại từ chối do gần nhà họ có nhiều vườn layơn cũng lâm vào cảnh nở muộn.

Theo MAI VINH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm