DN bị thua kiện do ít quan tâm đến hợp đồng

Theo ông Lam, qua việc tư vấn cho các DN có tranh chấp hợp đồng với đối tác nước ngoài ông nhận thấy DN trong nước ít tìm hiểu thông tin về đối tác, không chịu đầu tư cho hợp đồng nhất là điều khoản về tranh chấp trong hợp đồng. Cạnh đó, các DN cũng ít khi thuê luật sư soạn thảo hợp đồng có lợi cho mình và cũng ít tham khảo nhà chuyên môn khi mua các thiết bị nước ngoài. “DN phải hiểu rằng chi phí cho việc soạn thảo hợp đồng kỹ càng, thuê luật sư, tìm hiểu thông tin đối tác… tuy nhiều nhưng cũng không là bao nhiêu so với chi phí DN phải bỏ ra khi có kiện tụng” - ông Lam lưu ý.

Đồng quan điểm này, ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc VCCI Cần Thơ, cũng cho rằng do tâm lý DN muốn xuất được hàng nên khi có đối tác chịu ký hợp đồng là ưng ngay mà ít khi quan tâm đến các điều khoản trong hợp đồng. Chính sự ký kết hợp đồng vội vàng cùng với ít thông tin về đối tác khiến các DN lúng túng khi đối mặt với kiện tụng.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm