Đẩy nhanh tiến độ đường kết nối cảng Hiệp Phước

Ông Patrick Bol, Tổng Giám đốc SPCT, cho biết cảng SPCT có vị trí thuận tiện cho hàng hóa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long “quá cảnh” trước khi vận chuyển đến những nơi khác. Về lâu dài, khi luồng Lòng Tàu được nạo vét sâu 12 m, SPCT có thể đón tàu tải trọng 80.000 tấn, giúp giảm chi phí vận tải, đảm bảo hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có giá thành cạnh tranh.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, việc đưa cảng SPCT vào khai thác sẽ tạo tiền đề đẩy nhanh hơn nữa việc thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Hiệp Phước, làm nền tảng cho chiến lược phát triển khu vực này thành một khu đô thị cảng hiện đại của Việt Nam và khu vực.

Ông Quân cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối đồng bộ vào cảng biển này (như trục đường Bắc-Nam, tuyến đường nối cầu Bà Chiêm đến khu công nghiệp...) nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa được thông suốt.

MP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm