Đất nước của gỗ lại “chết” ngành gỗ

Tuy nhiên, những yếu kém trong liên kết, xúc tiến, xây dựng hệ thống phân phối… khiến hàng ngàn làng nghề chế biến gỗ phải chịu “uất ức” trên sân nhà, bất chấp nhu cầu tiêu dùng đồ gỗ thị trường nội địa đã tăng mạnh, chiếm khoảng 2,25 tỉ USD và rất có nhiều tiềm năng.

Theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, hầu như chỉ có các DN quy mô nhỏ và siêu nhỏ đầu tư khai thác thị trường nội địa. Nguyên nhân là: “Do thiếu vốn, khả năng huy động vốn hạn chế, dẫn đến sử dụng công nghệ lạc hậu, khó đáp ứng đơn hàng lớn” - ông Nguyễn Thế Trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, nhận định.

Ngoài ra các DN vẫn chưa tạo được thương hiệu sản phẩm, không có sản phẩm phù hợp thị hiếu, chưa có hệ thống phân phối và giá bán hợp lý.

ĐẠI THẮNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm