VỤ ĐÒI NHÃN HIỆU CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT

Đã gửi thư cảnh báo cho doanh nghiệp Trung Quốc

Công ty này đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu “Buon Ma Thuot” cho sản phẩm cà phê tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là chỉ dẫn địa lý của Việt Nam nên Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã ủy quyền cho Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh làm thủ tục lấy lại nhãn hiệu này.

Ông Toàn cho biết đã đặt thời hạn đến ngày 15-1-2012 để Công ty Guangzhou trả lời về việc tự hủy bỏ nhãn hiệu mà họ đã đăng ký. Trong thư cảnh báo cũng đề nghị hỗ trợ khoảng 2.000 USD cho công ty này, xem như chi phí hành chính mà họ đã mất cho việc đăng ký và xử lý nhãn hiệu.

việc gửi thư cảnh báo là bước một, nếu công ty này không đồng ý tự hủy nhãn hiệu thì chúng ta sẽ tiến hành bước hai là khởi kiện.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm