Đã chấm dứt “vàng hóa” trong các tổ chức tín dụng

Đến nay đã chấm dứt tình trạng “vàng hóa” chính thức trong hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), làm giảm tính hấp dẫn của vàng miếng, giảm thiểu hoạt động đầu cơ vàng. 18 TCTD đã hoàn thành việc tất toán số dư huy động vốn bằng vàng đến hạn phải chi trả theo quy định. Tổng dư nợ bằng vàng của toàn hệ thống giảm gần 70%, chiếm tỉ lệ không đáng kể so với tổng dư nợ cho vay của hệ thống đối với nền kinh tế.

Từ ngày 28-3 đến 17-9-2013, đã có 59 phiên đấu thầu vàng miếng được tổ chức với tổng khối lượng trúng thầu là 1.557.000 lượng (59,9 tấn) trên tổng số 1.662.000 lượng chào thầu. Trong đó khoảng 30 tấn được các TCTD sử dụng để tất toán, số còn lại được các TCTD, doanh nghiệp trúng thầu bán ra để đáp ứng nhu cầu mua vàng trên thị trường.

Về lãi suất, hiện trần lãi suất huy động VND chỉ ở mức 7%/năm và chỉ áp dụng đối với kỳ hạn dưới sáu tháng, trần lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên là 9%/năm. Mặt bằng lãi suất VND trong tám tháng đầu năm đã giảm 2%-5%/năm so với đầu năm.

Về xử lý nợ xấu, dự kiến năm 2013, VAMC sẽ xử lý được 40.000-70.000 tỉ đồng nợ xấu. Báo cáo của các TCTD cho thấy tổng nợ xấu của toàn hệ thống tính đến tháng 7 là 138.000 tỉ đồng, chiếm 4,58% tổng dư nợ.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm