Công ty Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng bị truy thu gần 100 tỉ đồng

Sáng 19-8, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức công bố kết quả thanh tra toàn diện tại Công ty Cổ phần Đại Nam. Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đây là kết luận sau hơn 4 tháng thanh tra và được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua.

Khu du lịch Đại Nam

Từ tháng 1 đến tháng 5-2015, đoàn Thanh tra tỉnh Bình Dương đã tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng là Tổng giám đốc từ năm 2009 đến năm 2014.

Theo kết luận, Công ty Cổ phần Đại Nam đã đưa diện tích 25,23ha vào mục đích sử dụng Khu du lịch Đại Nam nhưng chưa lập thủ tục về đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích như cam kết xây dựng chung cư trên 3 tầng mà tự ý phân lô bán nền KCN Sóng Thần 3. Ngoài ra Công ty Đại Nam xây dựng Trung tâm thương mại từ 2011 nhưng chưa đưa dự án vào hoạt động đã vi phạm quy định về việc không sử dụng đất trong 12 tháng liên tục...

Việc đầu tư xây dựng cơ bản Khu du lịch Đại Nam thì có 4 công trình có thay đổi so với giấy phép xây dựng; 167 hạng mục công trình xây xong nhưng chưa lập thủ tục xin phép xây dựng và sở hữu công trình, trong đó có 4 công trình không phù hợp quy hoạch. Những hạng mục liên quan đến sai phạm này chủ yếu nằm trong Siêu thị Đại Nam, Thành Cổ loa, mái che cổng trường, trạm xăng dầu…

Khi kiểm tra 8 dự án đầu tư cả Công ty cổ phần Đại Nam như: Dự án khu công nghiệp sóng thần 2, khu dân cư Dĩ An, khu nhà ở Sóng Thần 2, khu công nghiệp Sống thần 3...đa số chưa nghiêm túc việc giám sát, báo cáo môi trường, không xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải, không có khu vực để chất thải nguy hại.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Đại Nam phản ánh vào tài khoản chưa đúng bản chất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc hạch toán kế toán còn một số bút toán chưa đúng nguyên tắc tài chính, chưa chấp hành đúng quy trình tự hạch toán kế toán như hiện hành. Công ty cổ phần Đại Nam sử dụng văn bản đã hết hiệu lực pháp luật, kê khai sai giá tính thuế, phí, vi phạm một số quy định về thuế, từ đó đã gây giảm số thuế phải nộp….

Từ đó, Đoàn thanh tra buộc Công ty cổ phần Đại Nam phải nộp tổng số tiền thuế vi phạm và tiền xử phạt qua thanh tra lên tới 99,05 tỉ đồng. Đồng thời, yêu cầu cầu công ty phải khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra là buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cho biết, qua kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Dương, những vi phạm Công ty cổ phần Đại Nam về sử dụng đất đai, về thuế, môi trường các vi phạm rất rõ. Ngoài ra, trách nhiệm quản lý nhà nước của cá nhân, đơn vị  để Công ty cổ phần Đại Nam có những sai phạm trong một thời gian dài cần làm rõ để có hướng xử lý nghiêm túc.

“Có thể do công ty cổ phần Đại Nam có những hoạt động tích cực góp phần xây dựng kinh thế phát trển cho tỉnh Bình Dương nên các đơn vị đã thiếu kiểm tra thường xuyên khiến để xảy ra những vi  phạm trên, cạnh đó công ty cũng cố tình vi phạm. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo đánh giá để nghiêm tục rút kinh nghiệm...”, ông Liêm nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm