Công bố hai doanh nghiệp chào bán chứng khoán sai luật

Đó là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và dịch vụ Cảng Sài Gòn (171 Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM) phát hành chứng khoán tăng vốn thêm từ 9,1 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ tháng 11-2007 đến tháng 1-2008.

Thứ hai là Công ty cổ phần Thức ăn chăn nuôi trung ương (Km 14 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội) từ sáu tỷ đồng phát hành chứng khoán tăng vốn lên 15 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9-2008.

UBCK cho biết công bố hai trường hợp này cho các cổ đông biết để thực hiện các quyền lợi liên quan do Luật Doanh nghiệp quy định. Các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các đợt phát hành chứng khoán trái quy định và các khiếu nại, khiếu kiện của cổ đông.

BÙI NHƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm