Cổ phiếu của các công ty sản xuất thuốc chữa Ebola tăng mạnh

Zmapp là phương pháp thử nghiệm và chưa được thừa nhận để thử nghiệm với cơ thể người. Các tác dụng phụ tiềm ẩn của nó vẫn chưa được biết đến. Ảnh minh họa: Reuters.
Zmapp là phương pháp thử nghiệm và chưa được thừa nhận để thử nghiệm với cơ thể người. Các tác dụng phụ tiềm ẩn của nó vẫn chưa được biết đến. Ảnh minh họa: Reuters.
Theo ý kiến của một số chuyên gia trong ngành y tế, hiệu quả của loại thuốc này vẫn chưa được khẳng định.
Chính phủ Mỹ đã cấp phép sản xuất thuốc chữa Ebola có tên Zmapp cho 3 công ty Tekmira, Mapp và Defrus. Những liều thuốc đầu tiên đã được sử dụng cho 2 bệnh nhân người Mỹ trở về từ châu Phi.
Theo kế hoạch, các nước trong vùng dịch cũng sẽ nhanh chóng nhận được thuốc Zmapp được cung cấp miễn phí bởi chính phủ Mỹ. Tuy nhiên ông Tom Frieden, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Mỹ lại cho biết hiệu quả của thuốc Zmapa chưa được khẳng định và loại thuốc này đang hiện tượng của giới truyền thông chứ không phải là một đột phá về mặt y học.
Thuốc Zmapp thực sự chữa được bệnh hay không thì cần phải có thời gian. Tuy nhiên, công ty sản xuất thuốc chữa Ebola đã hưởng lợi lớn. Trong đó, cổ phiếu của hãng Tekmira đã tăng lên gần 25% giá trị chỉ trong vòng một tuần qua.
Theo Quỳnh Anh (VTV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm