Chứng khoán “tuột không phanh”

Tuy nhiên, niềm vui của nhiều nhà đầu tư diễn ra chưa lâu thì trưa 15-5, thị trường chứng khoán sụp giá chưa từng có, bất kể cổ phiếu mạnh, yếu. Từ mức 534,77 điểm cuối phiên sáng, VN-Index lao xuống 512,41 điểm lúc 13 giờ 11. Cũng trong vòng 11 phút này, HSX phải hứng chịu 24,1 triệu cổ phiếu bán đổ bán tháo bằng bất cứ giá nào, tương đương 334,8 tỉ đồng. HNX hứng chịu 16,9 triệu cổ phiếu (133,4 tỉ đồng). Trang VNEconomy nhận định: “Chưa bao giờ thị trường lại phản ứng với thông tin xấu một cách tàn bạo như vậy với thời gian quá ngắn, kể cả sự kiện bầu Kiên hay cú sốc biển Đông gần đây.

Cách bán cấp tập đúng vào những phút đầu tiên sau giờ nghỉ trưa thể hiện mối lo lắng lên cao độ và phản ứng duy nhất là thoát ra bằng được. Thanh khoản tăng lên cho thấy dòng tiền vào mua cũng rất mạnh nhưng vấn đề bất ổn tâm lý không dễ tan nhanh”.

ĐẠI THẮNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm