Chứng khoán đạt mốc lịch sử nhưng bắt đầu đáng lo

Mở phiên giao dịch đầu tuần (ngày 28-6) dưới bối cảnh thông tin dịch bệnh vẫn còn phức tạp là sắc xanh và sự hứng khởi của nhà đầu tư bao trùm thị trường.
Thị trường chứng khoán đã tăng điểm một mạch từ phiên sáng cho đến phiên chiều. Nếu phiên sáng là giao dịch giằng co tiếp cận mốc 1.400 điểm thì phiên chiều dòng tiền đổ ào ạt đẩy thị trường tăng điểm mạnh. Sự dẫn dắt thị trường hôm nay hầu hết đến từ cổ phiếu ngân hàng.
Kết phiên, VN Index đạt 1.405,81, tăng gần 16 điểm với khối lượng giao dịch là 23.192 tỉ đồng, tương đương 1 tỉ USD.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán sẽ phải đối mặt với mối lo ngại khác bắt đầu manh nha. Đó là nhiều ngân hàng đã tăng lãi suất huy động trở lại từ 0,1 - 03%.
Mức tăng nhẹ, nhưng khả năng lãi suất sẽ còn tăng do ngày càng nhiều ngân hàng được chấp thuận các con số tăng trưởng tín dụng khá cao.
Công ty chứng khoán KBSV nhận định mặt bằng lãi suất huy động sẽ tăng nhẹ trở lại vào cuối năm 2021.
Nguyên nhân, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong sáu tháng cuối năm thường sẽ hồi phục nhanh. Đồng thời, lộ trình siết tỉ lệ huy động ngắn cho vay trung và dài hạn có hiệu lực vào tháng 10-2021 sẽ đẩy mạnh mức độ cạnh tranh về tiền gửi và làm đảo chiều xu hướng lãi suất tiền gửi đang giảm.
Cần lưu ý, chính lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng từ năm 2020 đến nay giảm xuống đáy là động lực giúp nhà đầu tư cá nhân chuyển dịch dòng tiền vào chứng khoán, giúp thị trường này tăng mạnh. Nếu lãi suất tăng trở lại có khả năng dòng tiền từ chứng khoán sẽ quay ngược lại ngân hàng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm