Cho hoàn thuế tự vệ dầu ăn

Theo đó, thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá được thực hiện như thuế nhập khẩu. Các doanh nghiệp đã nộp thuế này mà thuộc diện được hoàn thuế như hoàn thuế nhập khẩu thì sẽ được hoàn .

Ngày 23-6, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Dầu ăn nhập khẩu kêu cứu vì thuế” phản ảnh vướng mắc của các doanh nghiệp khi nhập dầu ăn về để sản xuất xuất khẩu nhưng không được hoàn thuế tự vệ. Loại thuế này có ý nghĩa bảo vệ ngành sản xuất nội địa, do đó nhiều ý kiến cho rằng phải hoàn lại thuế tự vệ khi doanh nghiệp xuất dầu ăn ra nước ngoài, không mang tính cạnh tranh với thị trường nội địa. Tuy nhiên, thời gian qua khi tiếp nhận vướng mắc này, Bộ Tài chính cho rằng “do không có quy định” nên đã không hoàn thuế tự vệ cho doanh nghiệp. Sau đó, các doanh nghiệp liên tục phản ảnh thì Bộ Công Thương có ý kiến phải xem thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá là một dạng thuế nhập khẩu. Từ đó vướng mắc trên mới dần được tháo gỡ.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm