Chậm giờ bay được bồi thường đến 800.000 đồng

Đối với đường bay nội địa một chiều, mức bồi thường trong trường hợp chậm giờ bay là 160.000 đồng cho mỗi 4 giờ, tối đa là 800.000 đồng. Trường hợp hủy chuyến được bồi thường nguyên giá trị vé, mất hành lý ký gửi được bồi thường tối đa 4,8 triệu đồng, chậm nhận hành lý bồi thường 480.000 đồng mỗi 8 giờ chậm. Đối với các chặng khứ hồi quốc tế cũng có 12 quyền lợi, mức bồi thường từ 160.000 đồng đến 320 triệu đồng. Mức chi cao nhất dành cho khách gặp tai nạn ốm đau ở nước ngoài.

Trong khi đó, phí bảo hiểm tự nguyện cho mỗi hành khách là 2,5 USD/chặng một chiều nội địa và 9 USD/chặng khứ hồi quốc tế.

Theo T.Hà (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm