Cảnh giác trong mời chào đầu tư xây dựng ở Campuchia

Được biết, trước đó Bộ Công Thương đã có công văn gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo của một số đối tượng xấu tại Campuchia. Theo đó, những người này thường sử dụng các bản dự án xây dựng cầu, đường chưa có vốn đầu tư để mời chào các doanh nghiệp Việt Nam làm nhà thầu xây dựng. Khi các doanh nghiệp Việt Nam tỏ ý quan tâm, họ liền đề nghị doanh nghiệp chi “phí ngoại giao” từ 50.000 đến 100.000 USD. Nếu doanh nghiệp đòi hỏi đối tác chứng minh nguồn vốn thì họ tìm cách né tránh, gây mệt mỏi, chán nản cho doanh nghiệp Việt Nam.

T.VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm