Cảng vụ HK miền Trung được hỗ trợ 6,6 triệu tiền điện

Cụ thể, tỉnh Quảng Nam quyết định hỗ trợ số tiền 6,6 triệu đồng để Cảng vụ hàng không miền Trung thanh toán tiền điện chiếu sáng tuyến đường vào nhà ga cảng hàng không Chu Lai (từ ngày 16 đến 31-12-2018).
Trước đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã hỗ trợ tiền điện chiếu sáng cho Cảng vụ hàng không miền Trung số tiền trên 21 triệu đồng (từ ngày 16-6 đến 15-7-2017).
Mới đây, ngày 15-11-2017, Quảng Nam tiếp tục hỗ trợ Cảng vụ hàng không miền Trung số tiền gần 26 triệu đồng tiền điện chiếu sáng vào nhà ga cảng hàng không Chu Lai từ ngày 16-9 đến 15-10-2017.

Cảng vụ HK miền Trung được hỗ trợ 6,6 triệu tiền điện ảnh 1
Nhà ga cảng hàng không Chu Lai. Ảnh: CHKCL

Cảng hàng không Chu Lai nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai, thuộc tỉnh Quảng Nam. Sân bay Chu Lai là sân bay lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 3.000 ha.
Cảng hàng không Chu Lai là cảng hàng không dân dụng kết hợp với hoạt động sân bay quân sự, được phép tiếp nhận các chuyến bay thường lệ, không thường lệ, các máy bay tư nhân, hoạt động 12/24 giờ.
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sắp tới sân bay này sẽ được đầu tư 11.000 tỉ đồng để trở thành sân bay vận chuyển hàng hóa quốc tế. Sân bay Chu Lai sẽ có công suất thiết kế 4 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng mỗi năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm