Càng hội nhập, yếu kém càng bộc lộ

Đây là chia sẻ của ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, tại Diễn đàn doanh nghiệp (DN) tư nhân diễn ra ở Hà Nội chiều 3-6.

Ông Vũ nhận định thành tựu lớn nhất của 20 năm hội nhập là chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường; từ nền sản xuất tự túc, bảo hộ sang nền kinh tế mở, trên nền của hệ thống quy tắc đa biên. “Dù ta đã có nhiều tiến bộ nhưng ta vẫn còn tụt hậu về nhiều mặt do các đối tác đã đi trước, đang cải cách nhanh, mạnh hơn” - ông Vũ nói.

Ông Vũ cũng kiến nghị Chính phủ liên tục cải cách với thước đo cụ thể như nâng thứ hạng năng lực cạnh tranh trên bản đồ thế giới; nâng cao chỉ số đào tạo và giáo dục quốc gia; đối xử minh bạch, cởi mở với DN tư nhân…

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh đội ngũ DN và doanh nhân Việt Nam luôn luôn là lực lượng xung kích, đi đầu và đóng góp rất lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên tinh thần đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020. “Chính phủ sẽ làm hết sức mình để cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi nhất cho mọi thành phần kinh tế, mọi loại hình DN” - ông nói.

Thông tin tại diễn đàn cho hay hiện Việt Nam có khoảng 500.000 DN tư nhân, đang tạo ra khoảng 1,2 triệu việc làm, chiếm 51% lực lượng lao động cả nước và đóng góp trên 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm