Các tổ chức tài chính quốc tế dự đoán về GDP Việt Nam

Mới đây, Tập đoàn VinaCapital đã đưa ra một báo cáo phân tích kinh tế Việt Nam với nội dung thống kê tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021 của nhiều tổ chức quốc tế.

Theo đó, Ngân hàng ADB, VinaCapital, IMF, World Bank cùng dự đoán GDP Việt Nam trong năm 2021 tăng trưởng từ 6,1-6,8%.

Trong khi đó, Ngân hàng Citigroup dự đoán 7,1%, còn Ngân hàng Standard Chartered là 7,8%.

Ở khung GDP 8,1%-8,4% là các tổ chức HSBC, Goldman Sachs, Moody's, Fitch và UBS.

Ngân hàng Bank of America Merrill Lynch đã đẩy dự đoán của mình về tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên con số 9,3%.

Dự đoán tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2021 cao nhất là S&P Global Rating với con số 10,9%.

Tập đoàn VinaCapital đánh giá, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021 sẽ khá ấn tượng nhờ vào lĩnh vực tiêu dùng nội địa và sản xuất. Sự tăng trưởng tốt của kinh tế còn nhờ vào việc Chính phủ Việt Nam đã đạt thành tích kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, đồng thời giữ nền kinh tế không bị trật đường ray trong năm 2020 cũng như năm 2021.

Ngoài ra, hoạt động sản xuất của Việt Nam được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nhu cầu tiêu dùng đến từ Mỹ và EU đối với các sản phẩm như máy tính xách tay, đồ nội thất văn phòng và thiết bị tập thể dục tại nhà sẽ tiếp tục trong năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm