Bông Bạch Tuyết chưa bị hủy niêm yết

Ông Năng cho rằng, căn cứ vào Nghị định 14 về thi hành Luật Chứng khoán, công ty bên cạnh việc lỗ 3 năm liên tiếp phải có mức lỗ lũy kế vượt trên vốn chủ sở hữu, trong khi đó mức lỗ lũy kế của Công ty Bông Bạch Tuyết chưa đến mức này.

Vốn chủ sở hữu của Bông Bạch Tuyết cho đến hết quý IV/2008 là 47,9 tỷ đồng, trong khi mức lỗ lũy kế hết năm 2008 là gần 26 tỷ đồng.

Cho đến thời điểm này Công ty Bông Bạch Tuyết vẫn chưa sản xuất trở lại do giám đốc cũ của công ty này là ông Tạ Xuân Thọ chưa bàn giao con dấu cho ban quản trị. Ông Ngô Văn Hưng, người sẽ tiếp nhận chức vụ Tổng giám đốc sau khi được bàn giao cho biết, ban điều hành mới của Bông Bạch Tuyết đang gửi đơn đề nghị Sở Công an TP HCM cấp con dấu mới cho công ty để sản xuất trở lại.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm