Bộ Tài chính nhận thiếu sót trong biến động giá

Giá tiêu dùng tháng 11 tăng tới 1,23% so với tháng trước (mức tăng cao thứ hai trong năm), đã cao hơn 9,45% so với tháng 12 năm ngoái.

Nguyên nhân của tình trạng tăng giá năm nay vẫn được cho là trình độ phát triển của nền kinh thế còn thấp, sức cạnh tranh chưa cao. Trong đó yếu tố trực tiếp là độ mở của nền kinh tế, với kim ngạch nhập khẩu tới gần 83% GDP. Giá dầu thô lại lên cao khiến Chính phủ phải bù lỗ lớn.

Thứ trưởng Trần Văn Tá cho biết, Chính phủ đã quyết liệt giảm thuế nhập khẩu, tổng mức giảm tới 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã không ủng hộ mà giảm giá theo. Bộ đã thanh tra, phạt ba công ty có chi phí đầu vào giảm nhờ giảm thuế nhưng không giảm giá bán hàng.

N.HÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm