Bộ Tài chính Mỹ và Fed lập kế hoạch đối phó vỡ nợ

Bộ Tài chính Mỹ và Fed lập kế hoạch đối phó vỡ nợ ảnh 1
Bộ trưởng Tài chính My Jacob Lew. (Ảnh: LATimes)
Nợ của Mỹ dự kiến sẽ kịch trần 16.700 tỷ USD vào ngày 17/10 tới, song triển vọng cho một thỏa thuận chung giữa các nhà lập pháp Mỹ vẫn khá "xa vời". Hiện nay, các quan chức đang xem xét giải pháp nào có thể làm "yên lòng" các thị trường tài chính nếu tình trạng vỡ nợ xảy ra. Chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được công bố, song một nguồn tin cho biết điểm mấu chốt trong kế hoạch là tập trung vào thị trường mua đi bán lại (repo), nơi các ngân hàng thường sử dụng trái phiếu chính phủ, các giấy tờ có giá như là tài sản thế chấp để nhận được các khoản vay ngắn hạn từ các ngân hàng khác và từ các quỹ tài chính lớn. Tuy nhiên, các quan chức trên nhấn mạnh rằng Mỹ không có cách nào tránh được vỡ nợ, nếu trần nợ không được nâng lên và kế hoạch của họ chỉ phần nào làm dịu bớt tác động của tình trạng vỡ nợ, vốn được đánh giá là một "thảm họa." Trong một thông tin có liên quan, biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed cho thấy cơ quan này vẫn giữ xu hướng thu hẹp chương trình nới lỏng định lượng (QE3) trong năm nay, bất chấp quyết định giữ nguyên QE hồi tháng Chín vừa qua. Theo biên bản trên, trước các số liệu kinh tế trái chiều trong thời gian gần đây, cộng thêm sự bế tắc về vấn đề ngân sách, một số quan chức của Fed muốn chờ thêm những dấu hiệu khả quan khác. Paul Edelstein, Giám đốc tài chính tại IHS Global Insight, nhận định nếu vấn đề ngân sách tại Mỹ được giải quyết, Fed sẽ "ra tay" rút lại QE3. Song, chuyên gia này cảnh báo Fed có thể vẫn chưa nhận được đủ thông tin để đưa ra quyết định trong cuộc họp vào ngày 29-30/10 tới, đặc biệt là khi số liệu về thị trường việc làm vẫn bị trì hoãn trong việc công bố.
Theo Trà My (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm