Bình Thuận xúc tiến đầu tư, thương mại tại Mỹ

Tại cuộc gặp, đoàn đã giới thiệu về tiềm năng và những chính sách ưu đãi của tỉnh dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong việc xuất khẩu quả thanh long, đồ gỗ, cá đông lạnh, cũng như những tiềm năng trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Lê Quốc Hùng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ nói chung và giữa các địa phương của Việt Nam với bang California nói riêng.

Ông khẳng định Tổng lãnh sự quán sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ các ngành, các địa phương trong việc xúc tiến hoạt động đầu tư, thương mại cũng như hợp tác về giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ với Hoa Kỳ

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm