Biến động ngoại tệ khiến xuất khẩu thủy sản sụt giảm

Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản sang thị trường này trong hai tháng đầu năm giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản giảm mạnh là do sự tăng giá mạnh của đồng USD so với một loạt ngoại tệ khác như euro, yen…

Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn USD để thanh toán cho các đơn hàng. Song sự tăng giá của đồng USD đang ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường Mỹ. Đồng USD tăng cao so với tiền tệ của các nước khác trong khi tỉ giá USD/VND không đổi. Đây là một yếu tố ảnh hưởng gián tiếp tới lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam so với các nước đối thủ như Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia khi tỉ giá của nước họ đang được thả nổi.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm