Bán nhiều đặc sản tại hội chợ hàng tiêu dùng

Vào tối 4-4, Hội chợ hàng tiêu dùng 2017 khai mạc tại Trung tâm Văn hóa thể thao quận Tân Bình, TP.HCM thu hút khá động lượt khách tham quan mua sắm.

Ban tổ chức cho biết hội chợ năm nay có sự tham gia của 80 doanh nghiệp với hơn 170 gian hàng gồm các ngành thực phẩm và đồ uống, thời trang, sản phẩm chăm sóc da, nông sản…

Hội chợ nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương nhân đưa hàng Việt Nam chất lượng cao giá ưu đãi phục vụ người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận hàng chính hãng chất lượng. 

Tại hội chợ nhiều mặt hàng thời trang, giày dép... giảm giá, khuyến mãi. Đặc biệt các gian hàng bán đặc sản mật ong Tây Nguyên, quế Trà Bồng (Quảng Ngãi)… các tỉnh thu hút khách mua sắm.

Ấn tượng những đồ trang trí đựng trang sức, đựng tăm, cặp bình... chế tác từ vỏ quế.

Khách tham quan đang hỏi thông tin về hạt đường phèn, đường phổi, ớt bột Trà Bồng... Quảng Ngãi

Khách tham quan dùng tử gạo tiêu chuẩn Global Gap khen ngon nhưng cho rằng giá còn hơi cao

Đôi bạn trẻ cho rằng hàng Việt kiểu dáng đẹp, giá từ 250.000 giảm còn 200.000 đồng/đôi nhưng tiếc là không còn số vừa chân

Mật ong rừng, nghệ... được người tiêu dùng quan tâm.

Nước mắm nhĩ cốt cá cơm Phan Rang-Ninh Thuận 39.000 đồng/chai được người tiêu dùng chọn mua

Người tiêu dùng tin tưởng chất lượng mật ong nuôi tự nhiên từ hoa cà phê đặc sản Đắk Lắk.

Hội chợ do Ban Chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam quận Tân Bình chỉ đạo UBND quận Tân Bình tổ chức. Hội chợ sẽ kết thúc ngày 9-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm