Bắc Kinh và Thượng Hải đắt đỏ hơn cả Hong Kong

Bắc Kinh và Thượng Hải đắt đỏ hơn cả Hong Kong ảnh 1
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Theo kết quả Cuộc khảo sát về Chi phí Sinh hoạt được hãng ECA International công bố ngày 6/12, Singapore cũng đã lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua vượt mặt Hong Kong. Hai thành phố ở Trung Quốc Đại lục trở nên đắt đỏ hơn do "tình trạng lạm phát giá cả đáng kể" và đồng nhân dân tệ mạnh. Trong danh sách những thành phố đắt đỏ nhất, hiện Bắc Kinh và Thượng Hải đang lần lượt xếp thứ 7 và thứ 8 ở châu Á, thứ 35 và 41 trên thế giới. Tokyo vẫn là thành phố đắt nhất để sống, trong khi Hong Kong tụt 26 bậc xuống vị trí thứ 58 trên bảng xếp hạng thế giới vì đồng nội tệ yếu của hòn đảo này vốn được gắn chặt với đồng USD theo một tỷ giá cố định. Singapore tăng hai bậc lên đứng vị trí thứ 6 ở châu Á và tăng 11 bậc lên đứng thứ 31 trên thế giới do đồng đôla Singapore mạnh và lạm phát khá cao. Trong số năm thành phố đứng đầu danh sách đắt đỏ nói trên, có bốn thành phố của Nhật Bản và một của Hàn Quốc là Seoul.
Theo Huy Lê (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm