Bác đề xuất tăng giá trứng gà, vịt...ở thời điểm hiện nay

UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi Sở Công Thương TP.HCM và các đơn vị liên quan về trứng gia cầm tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.

Công văn nêu rõ: Trong bối cảnh hiện dịch COVID-19 đang trong tình trạng khẩn cấp, cần được kiểm soát chặt chẽ do đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Thành phố đang phải nổ lực tập trung mọi nguồn lực để đối phó dịch bệnh. Do đó, rất mong nhận được sự đồng hành chia sẻ của các DN với thành phố trong giai đoạn khó khăn hiện nay; tạm thời chưa điều chỉnh tăng giá trứng gia cầm tham gia chương trình bình ổn thị trường.

"Giao Sở Tài chính theo dõi tình hình giá, cả phối hợp với các sở ngành và đơn vị liên quan xem xét điều chỉnh giá bán các mặt hàng trứng gia cầm cho DN tham gia gia chương trình bình ổn thị trường vào thời điểm thích hợp, đúng quy định nhằm giảm bớt khó khăn cho DN", công văn nêu.

Trứng gia cầm được bán sạch sẽ trên kệ hàng cửa hàng tiện lợi. Ảnh: TÚ UYÊN

Trước đó, các DN tham gia chương trình bình ổn có công văn gửi các Sở ngành đề nghị tăng giá trứng gà loại 1 từ 1.500-2.630 đồng, trứng vịt loại 1 tăng 2.000-2.420 đồng chục do chi phí đầu vào tăng 19-21%.

Theo Sở Tài Chính, với tiêu chí của chương trình bình ổn thị trường thì giá trứng gia cầm bán lẻ hiện nay đủ điều kiện điều chỉnh. Tuy nhiên, để góp phần ổn định tình hình giá cả thị trường, tránh tác động tâm lý người dân thành phố trong giai đoạn hiện nay, Sở đề xuất xem xét điều chỉnh giá bán các mặt hàng trứng gia cầm cho DN tham gia gia chương trình bình ổn thị trường vào thời gian phù hợp….

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm