Bác đề nghị tăng giá xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối

Theo bộ này, vài ngày gần đây, Bộ đã nhận được công văn của các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối đăng ký điều chỉnh giá bán xăng dầu trong nước. Sau khi trao đổi với Bộ Công Thương, trước mắt liên bộ Tài chính - Công Thương yêu cầu các DN thực hiện việc bán xăng dầu theo giá hiện hành. Đồng thời, liên bộ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến giá xăng dầu thế giới, trên cơ sở đó sẽ có thông báo về giải pháp điều hành tài chính phù hợp.

Bác đề nghị tăng giá xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối ảnh 1

Ảnh minh họa (Ảnh: NLĐ)

Trước đó, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu khẳng định Bộ chưa có chủ trương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Ngày 29-4, ông La Văn Bé, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh này, cho biết đang vất vả với những tin báo sai sự thật về xăng dầu khan hiếm. Lực lượng QLTT xác minh, kết quả hoàn toàn không có hiện tượng trên. Theo ông Bé, hiện trên địa bàn tỉnh không phát hiện các đại lý găm hàng. Tuy nhiên, giữa các tổng đại lý, đại lý và ngư dân chỉ cung ứng xăng dầu dựa trên hợp đồng, không bán rộng rãi ra ngoài.

L.THANH - T.PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm