Bà Rịa-Vũng Tàu quyết 'số phận' của BV đa khoa Vũng Tàu

Sáng 26-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã họp, kết luận về phương án hoạt động của BV đa khoa Vũng Tàu (phường 11, TP Vũng Tàu) đang xây dựng gần hoàn thiện.

 Vẫn là bệnh viện công

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định vẫn chọn phương án BV đa khoa Vũng Tàu phát triển thành BV công, giao đội ngũ y, bác sĩ BV Lê Lợi (BV công của TP Vũng Tàu hiện nay - PV) tiếp quản, vận hành, hoạt động để phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Trang thiết bị của BV đa khoa Vũng Tàu sẽ gồm một phần từ BV Lê Lợi cũ chuyển sang. Với những trang thiết bị cần đầu tư mới, Ban Thường vụ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đấu thầu.

Trong đó, đặc biệt lưu ý trang thiết bị cần mua sắm mới phải có chất lượng tốt nhất, như đã từng trang bị tại BV Bà Rịa. Ngoài ra, những trang thiết bị mua phải mang tính thiết yếu, tránh lãng phí. Dự kiến cuối năm 2020 hoặc chậm nhất tháng 2-2021 phải đưa BV đa khoa Vũng Tàu vào vận hành.

BV đa khoa Vũng Tàu mới đang được xây dựng. Ảnh: TK

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu với ngành y tế cần định hướng phát triển trong tương lai phải xây dựng BV đa khoa Vũng Tàu thành BV loại 1, không phải loại 2 như BV Lê Lợi hiện tại.

Việc đầu tư thêm số giường bệnh phải đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong nhiều năm tiếp theo. Ngoài ra phải dành nguồn lực, đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở vật chất các trung tâm y tế tuyến xã, huyện, trong đó có Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. Chỗ nào chưa tốt, cần đầu tư phải đề xuất cụ thể để chăm lo tốt cho sức khỏe người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Xã hội hóa đầu tư tại vị trí đất BV Lê Lợi

“Bên cạnh quan tâm đến BV đa khoa Vũng Tàu mới, tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành sớm hoàn thiện thủ tục để xã hội hóa đầu tư tại vị trí đất BV Lê Lợi hiện tại. Nếu BV ĐH Y Dược TP.HCM trước đây từng xin đầu tư vào BV đa khoa Vũng Tàu, nay chuyển vị trí mới sang BV Lê Lợi thì thủ tục giao đất, phê duyệt thiết kế ra sao…

Việc giải quyết các thủ tục phải nhanh để có thể sau khi BV đa khoa Vũng Tàu mới đưa vào sử dụng, một tháng sau họ cũng có thể khởi công xây dựng. Mô hình hoạt động là đất Nhà nước giao, đầu tư xây dựng và vận hành là BV ĐH Y Dược. Cốt làm sao phải mời được đội ngũ y, bác sĩ giỏi của BV ĐH Y Dược về khám chữa bệnh cho người dân Vũng Tàu, ngay tại TP Vũng Tàu” - ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh.

Cơ sở vật chất BV Lê Lợi hiện đã xuống cấp, khó đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân Vũng Tàu.

Như PLO từng thông tin, BV đa khoa Vũng Tàu được triển khai xây dựng từ năm 2011. Do vướng giải phóng mặt bằng, công trình phải tạm dừng xây dựng, đến năm 2017 mới tái khởi động lại. Chủ trương ban đầu là sau khi xây dựng xong, BV Lê Lợi - BV công của TP Vũng Tàu sẽ tiếp quản, vận hành đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, tháng 6-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương hợp tác công tư BV đa khoa Vũng Tàu mới sau khi xây dựng. Theo đó, tỉnh sẽ xây thô xong BV và giao lại cho BV ĐH Y Dược TP.HCM để vận hành, với trang thiết bị nhà đầu tư bỏ ra, đưa đội ngũ y, bác sĩ từ TP.HCM về Vũng Tàu khám chữa bệnh.

Chủ trương này được các sở, ngành nghiên cứu, tuy nhiên không thể thực hiện do chưa có cơ chế, quy định cụ thể. Ngoài ra, có một số ý kiến của lãnh đạo cũ và nguyện vọng của các bác sĩ BV Lê Lợi… kiến nghị tỉnh cho BV Lê Lợi chuyển lên khi BV đa khoa Vũng Tàu xây xong. Còn vị trí BV Lê Lợi cũ sẽ được xã hội hóa.

BV đa khoa Vũng Tàu nằm ở đường 2 Tháng 9, gần trung tâm hành chính mới của TP Vũng Tàu. Còn BV Lê Lợi nằm ở khu vực trung tâm thành phố hiện tại, xét về vị trí đất rất đắc địa.

BV Lê Lợi hiện đã rất xuống cấp, phòng, khoa khám chữa bệnh khó đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân TP Vũng Tàu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm