Ấn Độ soán ngôi xuất khẩu gạo của Việt Nam nhờ giá rẻ

So với năm 2011, xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng 161,7 %. Như vậy, trong năm 2012, Việt Nam đứng thứ hai với 7,7 triệu tấn gạo, Thái Lan đứng thứ ba với 6,3 triệu tấn, giảm 39,4 % với năm 2011.

Ông Lâm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Thịnh Phát, cho biết việc Ấn Độ vượt lên Việt Nam là do nước này có lượng gạo tồn kho khổng lồ trên 30 triệu tấn, chính phủ lại cho phép đẩy mạnh xuất khẩu, giá gạo rẻ hơn giá gạo Việt Nam khoảng 20-50 USD/tấn. Mặt khác, Ấn Độ lại lợi thế về địa lý (nằm gần thị trường châu Phi hơn so với Thái Lan và Việt Nam) nên giá cước vận tải cũng rẻ hơn 20 USD/tấn.

“Giá bán rẻ còn giúp Ấn Độ thu hút được nhiều nhà nhập khẩu khác từ châu Âu, Philippines, Indonesia quay sang mua gạo.” - ông Tuấn nói.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm