400 DN đi tìm cơ hội mới ở thị trường Nga

Theo ông Phạm Xuân Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Nga, trong năm 2013, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt con số 4 tỉ USD. “Phải nói rằng quan hệ của hai nước đã đạt được nhiều tiến bộ và thành tựu lớn. Tuy nhiên, con số trên vẫn chưa tương xứng tiềm năng mà Việt Nam đang có” - ông Sơn nói. Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Evtukhov Viktor Leonhitdovich cũng đánh giá Việt Nam là một trong những nước phát triển nhanh nhất ở châu Á. “Năm 2013, kim ngạch thương mại giữa hai nước ở mức 4 tỉ USD vẫn là con số khiến chúng ta chưa hài lòng. Chúng tôi hy vọng đến năm 2020 sẽ là con số 10 tỉ USD” - ông Evtukhov Viktor Leonhitdovich nhấn mạnh. Theo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Nga là một thị trường lớn có tiềm năng, tuy nhiên vấn đề mà các doanh nghiệp xuất khẩu đang gặp khó chính là tìm đối tác và khâu thanh toán.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm