18.000 đồng/kg thịt heo: Nông dân mất tất cả

Hiện nay người chăn nuôi heo điêu đứng và trên bờ vực phá sản khi giá heo hơi rớt giá thê thảm. Tuy nhiên ghi nhận tại một số chợ lẻ cho thấy, hiện giá thịt heo không giảm bao nhiêu.

Cụ thể thịt đùi 70.000-75.000 đồng/kg, thịt ba rọi 80.000-90.000 đồng/kg, thịt nạc 80.000 đồng/kg, sườn non 100.000-110.000 đồng/kg.

Các tiểu thương cho biết cũng nghe nói ở Đồng Nai heo bán qua Trung Quốc không được, người chăn nuôi phá sản, giá rẻ và giá heo mảnh tại chợ đầu mối loại ngon nhất cũng giảm chỉ còn 25.000-42.000 đồng/kg. 

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết hiện nay lượng heo về chợ trung bình 400-420 tấn/ đêm, trong khi cùng kỳ khoảng 360 tấn/đêm. Giá heo hơi loại một 27.000 đồng/kg, loại hai 24.000đồng/kg so với tuần trước giảm khoảng 3.000 đồng/kg. Đáng chú ý heo mảnh loại mỡ có hôm chỉ 15.000 đồng/kg, giảm một nửa so với bình thường.

Người chăn nuôi heo Đồng Nai không còn gì để mất"

Vậy tại sao giá heo đến người tiêu dùng không giảm bao nhiêu? Ông Âu Thanh Long, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ nhận định khó co thể nói thương lái thao túng giá thị trường vì bản thân các thương lái cũng cạnh tranh nảy  lửa với nhau. Mà quan trọng ở đây là ở khâu bán lẻ cuối cùng.

"Phần lớn tiểu thương ở các chợ hàng ngày bán với số lượng nhỏ khoảng 10-15kg thịt. Trong khi đó họ phải chịu các chi phí hàng ngày như nhân công, thuế, hoa chi, thuê sạp…đè lên. Vì vậy, họ phải có đủ lợi nhuận để bù đắp chi phí hàng ngày nên giá bán lẻ đến người tiêu dùng không giảm bao nhiêu", ông Long phân tích.

Cũng theo ông Long, riêng kênh siêu thị thì một số công ty kí giá trước theo quý, tuần hoặc tháng nên họ vẫn còn thừa hưởng giá cao là như vậy.

Ông Trần Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết Hiệp hội  đang lo người chăn nuôi sẽ “không còn gì” nữa khi hôm nay giá heo hơi ở các trang trại bán chỉ 18.000 đồng/kg.

Được biết nhiều trang trại phá sản, ráo bán đất, treo chuồng... vì giá heo tuột dốc thê thảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm