Xây tổ hợp không gian khoa học đại chúng tại Việt Nam

Sáng 20-7, tỉnh Bình Định khởi công xây dựng Tổ hợp không gian khoa học tại khu vực Trung tâm Quốc tế khoa học- giáo dục liên ngành trên khu đất rộng 3,8 ha tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn có tổng mức đầu tư hơn 170 tỉ đồng.

Phối cảnh Tổ hợp không gian khoa học tại TP Quy Nhơn.

Dự án với các hạng mục chính như nhà mô hình vũ trụ, bảo tàng khoa học, đài quan sát thiên văn… dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Dự án này được GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam cùng một số khoa học Vật lý quốc tế sáng lập, phát triển về mặt khoa học. Công trình do kiến trúc sư người Pháp Jean-François Milou thiết kế, gồm một khối nhà tròn, trong đó nhà mô hình vũ trụ, bảo tàng khoa học được thiết kế theo mô hình đồng tâm.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đây tổ hợp không gian khoa học đại chúng đầu tiên ở Việt Nam nhằm đưa khoa học đến với đông đảo người dân và là sản phẩm du lịch hấp dẫn riêng của Bình Định trong tương lai gần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm