Xây dựng trường học mang tên Hoàng Sa

Trường vừa khởi công ngày 24/5 tại thôn Hà Dừa, xã Điện Ngọc, thuộc Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, với kinh phí đầu tư hơn 80 tỷ đồng.

Đây là mô hình trường học khép kín với nhiều cấp học bao gồm các cấp I, II, III và đào tạo nghề hệ trung cấp và cao đẳng nghề đáp ứng cả bán trú và nội trú. 

Ông Nguyễn Hữu Mai, Trưởng ban sáng lập, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam cho biết đây là ngôi trường đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam mang tên địa danh Hoàng Sa. 

Trong vòng 3 tháng, sẽ xây dựng 37 phòng học nhằm đưa vào khai giảng khóa đầu tiên (năm học 2010 - 2011). 

“Tên gọi Trường Hoàng Sa sẽ nhắc nhở thế hệ con cháu mai sau không được quên vùng đất thiêng của tổ quốc và ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện để tiếp nối bước chân của cha ông…” Ông Mai nói. 

Ông Lê Phước Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Quảng Nam khẳng định, mô hình trường Hoàng Sa được xây dựng tại Quảng Nam sẽ là mô hình chuẩn trong hệ thống giáo dục đào tạo tại Việt Nam trong những năm đến. 

  • Theo Vũ Trung (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm