Vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe: Tạm đình chỉ cơ sở mầm non

Sáng 16-9, ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Du, cho biết ngay trong chiều 13-9, sau khi sự việc bé NTL (ba tuổi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) bị bỏ quên trên xe được phát hiện, Phòng GD&ĐT huyện đã cử cán bộ xuống cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí nắm bắt tình hình, yêu cầu tường trình sự việc.

Đã có kết quả điều tra ban đầu

Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có kết quả điều tra ban đầu về sự việc. Theo đó, vào sáng 13-9, ông Nguyễn Công Tỵ (chồng của chủ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí, phụ trách lái xe đưa đón trẻ) điều khiển ô tô Ford Transit BKS 99B-010.08 đi đón học sinh trong danh sách đưa đón.

Khi về đến cơ sở, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và phối hợp với các cô giáo phụ trách đưa các bé lên lớp. Thời điểm này trên xe còn bé L. ở hàng ghế dưới nhưng không ai phát hiện. Sau đó ông Tỵ đỗ xe lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở (dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10 cm) rồi đi làm việc khác.

Đến 15 giờ 45, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa học sinh về nhà thì phát hiện có một chiếc quần jean (của bé L.) ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra, phát hiện bé L. nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ ba từ trên xuống.

Ngay sau đó bé L. được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở thôn Đoài, Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) sơ cứu. Tiếp đó bé được đưa lên BV Sản Nhi Bắc Ninh và BV Nhi Trung ương để cấp cứu, điều trị. 

TS-BS Tạ Anh Tuấn, Trưởng Khoa hồi sức tích cực của BV Nhi Trung ương, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhi, cho biết bệnh nhi được BV Sản Nhi Bắc Ninh chuyển lên vào chiều tối 13-9 trong tình trạng sốc nhiệt, rối loạn nhiều cơ quan. Theo BS Tuấn, khi cha bệnh nhi gặp con tại bệnh viện huyện, bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa có phản ứng.

Sau hai ngày điều trị, BV Nhi Trung ương đã tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về tình trạng của bé L. Bệnh viện cũng mời các chuyên gia về tâm lý đánh giá tâm lý của bé thì thấy tâm lý bệnh nhi tiến triển tốt. Chức năng các cơ quan cũng diễn tiến tương đối tốt. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn còn viêm phổi. Các bác sĩ của bệnh viện cho biết bé đang được theo dõi các di chứng khác.

Cơ sở mầm non bỏ quên bé ba tuổi trên xe ở Bắc Ninh. Ảnh: TTXVN

TP.HCM chỉ đạo khẩn

Ngay sau thông tin bé L. bị bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh, TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn về đảm bảo an toàn giao thông đối với ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông đối với ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn TP.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Liêm chỉ đạo Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra, rà soát các trường học sử dụng xe hợp đồng đưa đón học sinh. Ngoài ra, Sở phải yêu cầu các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái.

Sở GD&ĐT TP.HCM cần phối hợp với Sở GTVT kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với các đơn vị vận tải có hợp đồng đưa đón học sinh. Đề nghị các cơ sở giáo dục chấm dứt hợp đồng và xử lý nghiêm các tài xế, chủ xe không tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông và trách nhiệm đã được xác định trong hợp đồng đưa đón học sinh bằng ô tô.

UBND cũng giao Sở GTVT, Công an TP chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp thực hiện tuần tra, phát hiện, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông. Đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô.

Hơn một tháng trước, bé Lê Hoàng Long, sáu tuổi, học Trường Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội), tử vong sau khi bị bỏ quên 9 tiếng trên ô tô. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can...

Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí được cấp phép hoạt động từ tháng 10-2018, quy mô khoảng 60 trẻ, 12 cô giáo, do bà Dương Thị Hợp (42 tuổi, trú tại Tiên Du, Bắc Ninh) làm chủ. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập.