Trẻ đường phố quan tâm đến pháp luật

“Tự nhiên có người đánh đập, chửi mắng con, con có thưa kiện được không, phải làm sao để kiện?”... Hàng loạt câu hỏi liên quan đến luật pháp của các thanh thiếu niên đường phố được đặt ra trong buổi tọa đàm Những vấn đề của trẻ đường phố diễn ra vào hôm qua (23-5) do dự án Giáo dục đồng đẳng phòng ngừa HIV- AIDS cho thanh thiếu niên đường phố của khoa Xã hội học Đại học Mở TP.HCM tổ chức.

Luật sư Nguyễn Hồng Quang, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn & Trần, khẳng định với các em: Sống lang thang không phạm tội gì cả. Luật sư Quang giải thích cho các em rõ cá nhân có quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín. Vì thế không ai được quyền đánh đập, chửi bới các em, kể cả khi các em phạm tội. Trong buổi tọa đàm, nhiều thanh thiếu niên đường phố cũng nêu lên những nguy cơ có thể xảy ra đối với họ: bị đánh đập, xâm hại tình dục, lây nhiễm HIV/AIDS...

T.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm