TP.HCM vinh danh bảy công dân trẻ tiêu biểu năm 2013

Đây là những công dân dưới 30 tuổi, có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động và nghiên cứu khoa học trong năm 2013, được xét chọn từ 104 đề cử.

Đó là cậu bé Nguyễn Dương Kim Hảo, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, biết thiết kế vi mạch điện tử, tin học; anh nông dân Nguyễn Hoàng Trung biết học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật làm giàu cho thanh niên nông thôn huyện Củ Chi; nữ võ sĩ Taekwondo Châu Tuyết Vân vừa giành huy chương vàng SEA Game 27, chủ nhân của hai tấm huy chương vàng giải vô địch Taekwondo thế giới 2013; Phạm Tuấn Huy (Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) đã đem về chiếc huy chương vàng Olympic toán quốc tế sau nhiều năm chờ đợi của TP.HCM; Thượng sĩ Nguyễn Chí Thanh (Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM) đã cùng đồng đội xả thân trong nhiều vụ cứu hộ, cứu nạn lớn; Đặng Hiểu Hồng (Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh, Sở LĐ-TB&XH) luôn tận tâm trong việc chuyển hóa, giúp học viên cai nghiện trở lại cộng đồng và Trương Anh Văn (Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất) với những sáng kiến trong quá trình làm việc đã tiết kiệm chi phí, làm lợi cho đơn vị hàng tỉ đồng.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, trao bằng khen cho công dân trẻ tiêu biểu 2013. Ảnh: ANH PHÚ 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, khẳng định những tấm gương được vinh danh lần này là hình ảnh tiêu biểu, đậm nét nhất mà sức trẻ TP.HCM đang hướng tới, noi theo. Ông kỳ vọng từ những tấm gương bình dị mà cao cả, biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân và công sức cho xã hội, TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và tốt đẹp trong tương lai.

Đây là lần thứ tám Thành đoàn TP.HCM tổ chức bình chọn và vinh danh các công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM.

ANH PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm