Tìm thấy thi thể 3 sinh viên tình nguyện bị nước lũ cuốn

Liên quan đến vụ việc ba nữ sinh viên của Trường ĐH Ngoại Thương gồm em Vũ Thị Xoa (sinh năm 1996, quê quán: Hải Dương), Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1997, quê quán: Nghệ An), Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1997, quê quán: Hà Nội) bị lũ cuốn khu vực cầu Pác Hoóc (thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), thông tin mới nhất, đến 2 giờ 13 ngày 3-7, đoàn cứu hộ của tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể toàn bộ 3 sinh viên.

Cụ thể,  vào 0 giờ 59 lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là em Nguyễn Thị Hải. Đến 1 giờ 28 tìm thấy nạn nhân thứ 2 là em Nguyễn Thị Ngân. Đến 2 giờ 13 thi thể nạn nhân cuối cùng là em Vũ Thị Xoa đã được tìm thấy và đưa lên bờ, chuyển về nhà quàn tại BV Bình Liêu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể 3 sinh viên về cho gia đình để làm các thủ tục mai táng.  

Sáng 3-7, ông Mai Vũ Tuấn, Bí thư huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Hơn 2 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ đã vớt được 3 nữ sinh Trường ĐH Ngoại thương mất tích khi qua đập tràn cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu chiều 2-7".

Vị trí 3 nữ sinh mất tích và được tìm thấy không cách xa nhau nhưng do khu vực trên nước chảy xiết gây khó khăn cho lực lượng chức năng tìm kiếm. “Chúng tôi phải huy động thợ lặn giỏi tìm kiếm thì đến hơn 2 giờ sáng cả 3 thi thể mới được tìm thấy. Dưới nước chảy xiết thêm vào đó nhiều cạnh đá rất sắc nhọn”, ông Tuấn cho hay.

Theo lời bí thư huyện Bình Liêu, người nhà các nạn nhân nghe tin dữ cũng đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó. Suốt đêm qua lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục khâm liệm đưa thi thể 3 nữ sinh về quê lo hậu sự. 

Trước đó, vào hồi 17 giờ ngày 2-7, tại khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, xảy ra vụ tai nạn lũ cuốn trôi 4 sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Ngoại thương. Khi qua khu vực đập tràn, không may 4 sinh viên bị lũ cuốn trôi, một sinh viên đã được cứu thoát, còn 3 sinh viên mất tích. Hiện tại các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã phân công đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng với lãnh đạo huyện Bình Liêu, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, Sở VH&TT, Tỉnh đoàn, Trường ĐH Ngoại thương đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, tập trung lực lượng kịp thời tiến hành các biện pháp tìm kiếm các sinh viên mất tích.

Tại hiện trường vụ tai nạn đã có trên 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và nhân dân đã tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Một số hình ảnh tạo hiện trường:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm